Hơn 3.000 vụ khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi tham dự tại đầu cầu tỉnh Cà Mau.

Theo thống kê, tính đến thời điểm tháng 5/2017, tại 63/63 tỉnh, thành phố có hơn 800 mỏ cát sỏi được cấp phép, hơn 500 bến bãi tập kết cát hợp pháp, bên cạnh đó có hàng trăm bến tự phát không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

3 tháng đầu năm 2017 thực hiện cao điểm phòng chống cát, sỏi đã phát hiện 3.000 vụ khai thác, tập kết cát trái phép, xử lý 700 đối tượng vi phạm, với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đồng thời đã tịch thu hơn 30 tàu, thuyền hút cát trái phép…

Phát hiểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình: Hiện tại mặc dù tình hình khai thác cát trái phép đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đối tượng vẫn cố tình khai thác trái phép trên một số địa bàn trọng điểm. Việc khai thác chuyển sang hoạt động vào ban đêm, có trường hợp người khai thác sử dụng bạo lực chống trả lực lượng chức năng, tranh giành địa bàn.

Đánh giá khái quát tình hình, Phó Thủ tướng cho rằng, với việc khai thác cát như hiện nay sẽ sớm cạn kiệt nguồn tài nguyên, tác động xấu đến công trình ven sọng, ven đê, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân ở khu vực liền kề.

Thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn cả nước sẽ tổng rà soát lại các bến bãi, các mỏ cát để có những giải pháp quản lý phù hợp. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên lĩnh vực khai thác khoáng sản…

Chính phủ cũng kêu gọi sự hợp tác của người dân trong tố giác tội phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *