Họp mặt Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

Văn nghệ tại buổi họp mặt.

Ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, tỉnh Cà Mau và tỉnh Kôkông nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân: “Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giềng, cùng sinh sống trên bán đảo Đông Dương, có dòng sông Mêkông hiền hòa nối liền hai nước ra biển và có đường biên giới chung trên đất liền. Tình đoàn kết gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc không chỉ bắt nguồn từ sự gần gũi về mặt địa lý, cùng chia sẻ, giao thoa những nét tương đồng về văn hóa, mà còn xuất phát từ yêu cầu khách quan và quy luật sống còn của cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, giành, giữ độc lập dân tộc của nhân dân hai nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của hai quốc gia ngày nay”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động hòa bình, hữu nghị và tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Đối với tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, trong thời kỳ kháng chiến cũng đã cử hàng ngàn chuyên gia, bộ đội tình nguyện tham gia chiến trường Campuchia, góp phần giúp nước bạn trong công cuộc giải phóng đất nước, thoát khỏi nạn diệt chủng và bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, tỉnh Minh Hải tiếp tục cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia đến giúp tỉnh Kôkông nói riêng, đất nước Campuchia nói chung xây dựng lực lượng vũ trang, truy quét tàn quân Khmer Đỏ, phát triển sản xuất, góp phần giữ vững chính quyền và thành quả cách mạng. Trong thời kỳ hòa bình, mối quan hệ giữa tỉnh Cà Mau và Kokong tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp thông qua việc hai địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi lẫn nhau, cùng hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân: “Nhìn lại chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai dân tộc, mối quan hệ đã, đang và sẽ phát triển mạnh mẽ trên nền tảng lịch sử giàu truyền thống đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia không ngừng vun đắp để mãi mãi xanh tươi, đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân hai nước”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 15 cá nhân tiêu biểu có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia; đồng thời công bố quyết định thành lập Chi hội Cựu chuyên gia tham gia chiến trường Campuchia tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *