Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Đại diện Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã thông tin khái quát với đoàn về kết quả công tác phòng, chống tội phạm lĩnh vực ma túy, môi trường, tội phạm về kinh tế, lừa đảo qua mạng, xâm phạm tình dục trẻ em và tội phạm công nghệ cao.

Qua đó, Đoàn Đại sứ quán Hòa Kỳ đã có những trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; việc hỗ trợ thiết bị nghiệp vụ trong việc phòng, chống tội phạm công nghệ cao; cũng như mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong các lĩnh vực công tác.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau mong muốn Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công an các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Công an tỉnh Cà Mau nói riêng thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ Công an tỉnh Cà Mau.

Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan nghiệp vụ của Hoa Kỳ, thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo ký kết hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *