Huyện Cái Nước: Xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên

Các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Cái Nước tăng cường kiểm soát các phương tiện đi từ vùng dịch sang.

Theo ông Nguyễn Thành Huy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, cùng ngày còn nhận 3 mẫu bệnh khác dương tính với dịch tả heo châu Phi, gồm các hộ: Võ Văn Tào và Trần Anh Kiều (ấp Tân Quảng Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân); Huỳnh Thanh Đồng (Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời); Dương Thị Hà (Ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình).

Huyện Cái Nước có gần 3.000 hộ chăn nuôi heo, với tổng đàn trên 10.000 con, tổng trọng lượng ước gần 640 tấn. Sau nhiều ngày chống chọi giữa vòng vây, nay huyện xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên.

Huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời đồng loạt có thêm ổ dịch mới.

Tính đến ngày 28/6, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 21 ổ dịch tại 21 xã, thị trấn của 7 huyện, gồm Tân Ân Tây và Tân Ân (huyện Ngọc Hiển); Phú Mỹ, Phú Tân, Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân); Hàm Rồng và Tân Hải (Năm Căn); Trần Hợi, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời, Khánh Bình Đông và Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời); Tân Dân, Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Quách Phẩm và Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi); Trí Phải (huyện Thới Bình) và Trần Thới (huyện Cái Nước).

Số lượng lợn bệnh, chết do dịch tả heo châu Phi buộc phải tiêu hủy trên 460 con, với tổng trọng lượng gần 27 tấn.

Dịch tả heo châu Phi tiếp tục lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Các ổ dịch tại xã Tân Ân Tây (huyện Hiển) và Phú Mỹ (huyện Phú Tân) sau 9 ngày vắng dịch lại xuất hiện heo bệnh, heo chết. Các địa phương không nên chủ quan, lơ là, tiếp tục giám sát chặt chẽ ổ dịch, xử lý nhanh, tránh để lây lan diện rộng.

Hiện huyện U Minh và TP. Cà Mau chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *