“Huyện hiếu học” và câu chuyện khuyến học, khuyến tài

Năm học 2019 – 2020 này, Sở Giáo dục và Đào tạo đồng hành cùng huyện Đầm Dơi trong công tác tiếp sức đến trường khi kết nối nhiều doanh nghiệp tài trợ với tổng kinh phí gần 520 triệu đồng.

Nổi bật là phong trào tiếp sức đến trường đầu năm học mới. Theo thông lệ, khi kết thúc mỗi năm học là bắt đầu vận động cho năm học mới; từ đầu năm học mới thì vận động cho lễ tổng kết và đầu năm học sau. Cứ thế xoay vòng, lúc nào Quỹ khuyến học, khuyến tài cũng dự trữ sẵn nguồn tập, cặp, học bổng, xe đạp… kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần các em học sinh hiếu học khi các em có thành tích cao hoặc khó khăn trong quá trình học tập.

Nhiều năm gần đây, huyện Đầm Dơi thường xuyên duy trì tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân, cựu học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập xa quê… Tất cả cùng chung sức, chung lòng vì đàn em thân yêu. Riêng dịp đầu năm học 2019 – 2020 này, Hội Khuyến học huyện đã vận động hơn 500 triệu đồng tiền học bổng và dụng cụ học tập; các xã, thị trấn cũng gây Quỹ khuyến học trên 2,3 tỷ đồng, từ đó kịp thời giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Tạ Thanh Vũ, người con của quê hương Đầm Dơi, là một trong những cá nhân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài của huyện. Từng là cán bộ ngành Giáo dục, rồi làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực giáo dục, nay là Phó Giám đốc Sở, ông đã quan tâm, chỉ đạo và vận động được nhiều nguồn lực tiếp sức cho học sinh huyện.

Nhiều năm gần đây, huyện Đầm Dơi duy trì tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân, cựu học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập xa quê…

Năm học mới 2019 – 2020 này, Sở Giáo dục và Đào tạo đồng hành cùng huyện Đầm Dơi trong công tác tiếp sức đến trường, khi kết nối nhiều doanh nghiệp: Tập đoàn Viễn  thông Quân đội Viettel, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh… với tổng kinh phí gần 520 triệu đồng. Năm học 2018 – 2019 vừa qua, huyện vận động được hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động này. Từ nguồn vận động đó, hàng ngàn xe đạp, hàng trăm suất học bổng, hàng chục ngàn quyển tập… đã được trao tận tay các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần nối dài con đường học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa của huyện.

Tiêu biểu trong công tác xã hội hóa ngành Giáo dục ở huyện Đầm Dơi còn có tổ chức Đoàn Thanh niên địa phương, trong đó có vai trò của Bí thư Huyện đoàn, chị Lục Thùy Dương. Huyện đoàn đã kết nghĩa với Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, các cơ quan báo đài: Báo ảnh Đất Mũi, Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau trong việc vận động học bổng, xe đạp, tập, cặp cho học sinh nghèo. Năm học nào, các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng hỗ trợ cho huyện hàng chục suất học bổng, hàng trăm xe đạp, hàng ngàn quyển tập… tiếp sức học sinh đến trường trong năm học mới.

Thầy Nguyễn Phúc Hậu, Bí thư Đoàn trường THPT Đầm Dơi, cũng là người có “duyên” với công tác vận động xã hội hóa cho nhà trường cũng như cho huyện. Từng là cựu học sinh của Trường THPT Đầm Dơi, hơn ai hết, thầy Hậu hiểu và trăn trở về khó khăn của các em học sinh nghèo trên con đường tìm chữ. Thấu hiểu nghị lực của học sinh nhà trường, thầy Hậu đã ra sức vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các cựu học sinh cùng trang lứa… tạo nguồn hỗ trợ, kịp thời khen thưởng đột xuất và thường xuyên cho học sinh nghèo hiếu học.

Hai năm nay, hoạt động hỗ trợ tiền đò, vận động học sinh đến trường, tránh bỏ học của nhà báo Trịnh Chí Hải, Bí thư Chi đoàn Phòng Thời sự (Đoàn cơ sở Đài PT – TH Cà Mau) và nhà báo Thái Thành Quốc (Đài Truyền thanh huyện Đầm Dơi) đã góp phần tạo dấu ấn đẹp của tuổi trẻ trong hoạt động tiếp sức học sinh đến trường. Từ việc đi cơ sở, tiếp cận từng gia đình, tìm hiểu lý do và nguy cơ trẻ bỏ học, nhà báo Chí Hải đã vận động nhiều quà, áo phao, vận động sửa chữa kinh phí cho điểm trường xuống cấp… Năm học 2019 – 2020 này, học sinh cửa biển Giá Lồng Đèn (xã Tân Tiến) không phải bỏ học giữa chừng vì điều kiện khó khăn khi các em đã được hỗ trợ tiền đò.

Các nhóm thiện nguyện của huyện Đầm Dơi cũng là những nhân tố tích cực chung tay vì sự phát triển ngành Giáo dục huyện. Nổi bật là nhóm thiện nguyện Tân Tiến, không riêng gì dịp đầu năm học mới, thường ngày, khi có thông tin về học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ học do thiếu tiền, bệnh tật thì các thành viên trong nhóm đến khảo sát, vận động, giúp đỡ và tiếp bước cho các em đến trường…

Còn nhiều, nhiều nữa những tổ chức, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng hỗ trợ, chung sức cho công tác khuyến học và khuyến tài của huyện Đầm Dơi, góp phần cho những “chồi non” vươn lên trên con đường học tập, ươm mầm những nhân tài, công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *