Huyện Ngọc Hiển: Cần nhiều hơn khu vui chơi cho trẻ em

Huyện Ngọc Hiển kiến nghị, đề xuất đến Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cần hỗ trợ đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

Hiện nay, toàn huyện có 15.719 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 21,78%. Trong đó, có 190 em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, 1.133 em thuộc gia đình nghèo và 190 em thuộc diện bảo trợ xã hội.

Trong 3 năm qua, huyện Ngọc Hiển đã cấp hơn 22.800 lượt thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời, đầy đủ và chính sách hỗ trợ cho trẻ em ăn trưa, miễn giảm học phí, chi phí học tập cho trên 8.000 trẻ với chi phí 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng năm huyện vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tài trợ học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, quần áo với số tiền hơn 1 tỷ đồng/năm.

Cũng tại buổi giám sát, huyện Ngọc Hiển kiến nghị, đề xuất đến Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về việc cần hỗ trợ đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; quan tâm đầu tư hạng mục vui chơi, thể thao trong trường học, nhất là cấp tiểu học,THCS; thường xuyên tổ chức đối thoại để gặp gỡ, lắng nghe trẻ em nói, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn đối với trẻ em.

Kết thúc buổi giám sát, bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Ngọc Hiển thường xuyên tổ chức sân chơi bổ ích cho trẻ em để tránh những tai nạn đáng tiếc; các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục… nhằm mục tiêu cao nhất là bảo vệ trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *