Kéo lưới làm chìm 1 tàu cá

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 6/12, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của ông Trịnh Minh Thắng (sinh năm 1972, ngụ tại Khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), với nội dung: Ngày 24/11/2020, tàu cá CM 91014 TS do ông Thắng làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo, xuất bến qua cửa biển Sông Đốc ra biển hoạt động. Đến 21 giờ 30 phút ngày 4/12/2020, khi đang ở gần khu vực đảo Hòn Chuối thì bị 2 tàu cá hành nghề lưới kéo đôi kéo vào làm chìm, trên tàu có 5 thuyền viên.

Hai tàu cá gây tại nạn mang số hiệu CM 97989 TS và CM 99798 TS, đều của ông Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1985, ngụ Khóm 9, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).  

Rất may tất cả các thuyền viên được 2 tàu cá trên cứu vớt an toàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hòn Chuối cử quân y đơn vị chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên gặp nạn, tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tàu cá bị chìm trên vùng biển tỉnh Cà Mau.

Do sóng to, gió lớn, đến 16 giờ 30 phút ngày 6/12, tàu cá CM 91014 TS mới được lai dắt vào khu vực đảo Hòn Chuối.

Hiện vụ việc được hai bên thỏa thuận khắc phục hậu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *