Kết quả Cuộc thi ảnh Bến Tre lần thứ 22 năm 2018

Cuộc thi ảnh tỉnh Bến Tre lần thứ 22 năm 2018, do Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu kết hợp với Phân hội Nhiếp ảnh Bến Tre tổ chức, phạm vi sáng tác ở 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (trong đó chú trọng đến đất và người Bến Tre; học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới…

Có 35 tác giả, với 403 tác phẩm dự thi, trong đó có 2 tác giả nữ, 3 tác giả mới tham gia lần đầu.

Kết quả, Ban Giám khảo chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc trao giải: Giải Nhất, “Nghề nấu kẹo dừa truyền thống”, tác giả Thanh Vũ. Giải Nhì: “Cá biển đông lạnh”, tác giả Nguyễn Văn Dừa; “Công đoạn cuối”, tác giả Hoàng Yến. Giải Ba: “Nấu nhựa trải đường”, tác giả Nguyễn Văn Dừa; “Cuộc sống miền biển”, tác giả Hoàng Yến; “Thời gian vàng”, tác giả Võ Được.

Ngoài ra, còn có 4 giải Khuyết khích: “Chăm sóc hoa”, tác giả Nguyễn Văn Dừa; “Một góc TP. Bến Tre”, tác giả Trần Trọng Nghĩa; “Nghề truyền thống”, tác giả Trung Hiếu; “Cho một mùa mới”, tác giả Nguyễn Cường.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi.

Nghề nấu kẹo dừa truyền thống, giải Nhất. Ảnh: THANH VŨ

Công đoạn cuối, giải Nhì. Ảnh: HOÀNG YẾN

Cá biển đông lạnh, giải Nhì. Ảnh: NGUYỄN VĂN DỪA

Cuộc sống miền biển, giải Ba. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nấu nhựa trải đường, giải Ba. Ảnh: NGUYỄN VĂN DỪA

Thời gian vàng, giải Ba. Ảnh: VÕ ĐƯỢC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *