Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII-2017

Đội ghe ngo Rạch Giồng Cà Mau (áo đỏ) xuất sắc đoạt giải Ba ở cả hai nội dung thi đấu 1.000 mét, 1.200 mét (nam).

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, ngày hội thu hút gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố tham dự. Ngày hội là dịp để tỉnh Bạc Liêu quảng bá giới thiệu hình ảnh, khơi dậy và phát huy tiềm năng du lịch địa phương.

Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Lễ hội là dịp để đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Gian hàng trưng bày Văn hóa Khmer của đơn vị Cà Mau.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động: Liên hoan văn nghệ quần chúng, đẩy gậy, kéo co và các hoạt động quảng bá du lịch… đặc biệt là bộ môn đua ghe ngo có hơn 1.700 vận động viên đến từ 13 đội ghe ngo nam và 10 đội ghe ngo nữ của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang.

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Cà Mau tham gia hội diễn.

Đội Rạch Giồng Cà Mau xuất sắc đoạt giải Ba ở cả hai nội dung thi đấu 1.000 mét, 1.200 mét (nam). Đây là một trong những bộ môn thể dục, thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ được duy trì tổ chức thường xuyên vào những dịp lễ hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *