Khai thác con giống gần như vượt tầm kiểm soát của địa phương

Khó khăn mà huyện Ngọc Hiển đang gặp phải là gỗ đước sau khai thác không bán được, vì không có người mua, trong khi đây là nguồn lợi kinh tế quan trọng của địa phương. “Nhiều diện tích rừng đến lứa phải khai thác để trồng mới, nhưng thương lái gần như vắng bóng trên địa bàn, gây khó cho người dân cũng như lâm trường”, ông Tiến cho biết.

Trong diễn biến liên quan, ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở NN&PTNT;, cho biết sau cổ phần hóa 2 công ty lâm nghiệp, diện tích “dôi dư” khá lớn. Cụ thể, ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển còn thừa 18.000ha, còn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ là 17.000ha. Đơn vị đang cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các bước theo quy định, trình UBND tỉnh cho chủ trương về chủ thể quản lý diện tích này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *