Khai thác đất mặt ruộng diễn ra công khai ở ngoại thành

Trong hai ngày 14 và 15/5, ghi nhận từ thực tế hiện trường cho thấy, có nhiều xe cuốc khai thác đất mặt ruộng (đất nông nghiệp, trồng lúa) và xe tải vận chuyển đất mặt ruộng sau khai thác, hoạt động diễn ra công khai tại ấp Lung Dừa và ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau. 

Tại ấp Lung Dừa, người dân ở đây cho biết là hoạt động này đã diễn ra khá lâu và có rất nhiều hộ dân bán đất mặt ruộng, cho xe cuốc vào múc đất, xe ben vận chuyển đi để lập vườn, hình thành đất nền cho những hộ có nhà ven tuyến lộ ô tô. 

Bên cạnh một vài vị trí hoạt động công khai, có những vị trí phương tiện khai thác “án binh bất động” vào ban ngày. Phương tiện được chia lẻ ra, tập kết khuất phía sau những khu vườn. 

Ghi nhận tại hiện trường, có nhiều láng trại được dựng lên – điều này cho thấy hoạt động khai thác đất mặt tại đây có tổ chức, đã diễn ra trong thời gian dài.

Dọc hai bên tuyến lộ ô tô từ trung tâm xã vào 2 ấp nói trên, nhiều diện tích đất nền được hình thành mới từ việc khai thác đất mặt ruộng, kể cả đào thành ao. Việc xây kè ven sông tại một số hộ gia đình, nguồn vật liệu san lấp cũng được sử dụng từ việc khai thác đất mặt ruộng.

Hoạt động khai thác đất mặt ruộng diễn ra một cách công khai. (ảnh chụp trưa ngày 14/5)Đất mặt ruộng sau khai thác được xe tải vận chuyển vào san lấp vườn. (ảnh chụp ngày 14/5)Sử dụng xe cuốc, xe tải thực hiện khai thác đất nông nghiệp và lập vườn. (ảnh chụp tại diện tích đất của một hộ dân ở ấp Ông Muộn, ven tuyến kênh xáng Lương Thế Trân, ngày 15/5)Láng trại được lập nên và phương tiện vận chuyển đất mặt sau khai thác “án binh bất động”, nằm khuất sau khu vườn vào ban ngày. (ảnh chụp sáng ngày 15/5)Cách khu vực tập kết phương tiện vận chuyển vài khu vườn là khu vực tập kết xe cuốc khai thác đất mặt (ảnh chụp sáng ngày 15/5)Một khu nền khá mới được được hình thành từ đất mặt ruộng ngay phía trước khu vực tập kết phương tiện khai thác, vận chuyển đất mặt ruộng, rất gần trụ sở hành chính xã Lý Văn Lâm. (ảnh chụp sáng ngày 15/5)

 

Như Đất Mũi Online đã thông tin, vào đầu tháng 2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 609 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tình trạng khai thác, mua bán đất mặt trái phép… và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau chỉ đạo trên, Đất Mũi Online vào cuộc ghi nhận thực tế và có bài phản ánh tình trạng khai thác đất mặt trái phép diễn ra bằng nhiều hình thức tại rất nhiều địa phương vùng ngọt.

Từ phản ánh của báo chí (cụ thể là Đất Mũi Online), một lần nữa, vào ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 2389 chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản (khai thác đất mặt) trái phép trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ: “Việc quản lý, khai thác trái phép khoáng sản, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành chức năng và UBND các huyện và TP. Cà Mau… Tuy nhiên, qua phản ánh của Báo ảnh Đất Mũi (Đất Mũi Online – NV), tình trạng khai thác, mua bán đất mặt trái phép vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát, xử lý các nội dung mà báo chí phản ánh, báo cáo về UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn…”.

Đất Mũi Online cũng đã thông tin: Sau phản ánh của báo, UBND huyện Trần Văn Thời vào cuộc, phát hiện các trường hợp khai thác, mua bán đất mặt trái phép, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục hiện trạng, cũng như dừng các hoạt động khai thác làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *