Khẩn trương ngày mùa cuối vụ!

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, khó khăn lớn nhất hiện nay là khâu vận chuyển sau thu hoạch bán cho các thương lái, vì hầu hết các tuyến sông đã khô cạn. Việc vận chuyển lúa sau thu hoạch chủ yếu bằng xe máy trên các tuyến lộ giao thông nông thôn đã làm tăng chi phí sản xuất, nhất là ở những ấp, xã có vị trí xa các trục đường lớn, sông lớn, phương tiện vận tải của thương lái không vào được.

Bên cạnh đó, do nắng nóng liên tục, lo sợ đất khô cứng, ảnh hưởng đến tiến độ cày ải, nên ngay sau thu hoạch, người dân đã tiến hành đốt đồng, nguy cơ cháy lan, cũng như ảnh hưởng đến dinh dưỡng đất khi thiên địch bị tiêu diệt hoàn toàn…

Không khí ngày mùa cuối vụ tại huyện Trần Văn Thời đang hết sức khẩn trương trong mùa đại hạn!

Lúa vụ đông xuân xuống giống muộn đang được thu hoạch chủ yếu tại những vùng trũng.Lúa được vận chuyển từ ruộng vào nhà trên những cánh đồng đã khô cạn hoàn toàn.Việc vận chuyển lúa bán cho các thương lái giờ chỉ bằng xe gắn máy trên những tuyến lộ giao thông nông thôn, vừa nhọc công lại tăng chi phí sản xuất.Thu hoạch đến đâu, bà con tranh thủ cày ải đến đó, vì nắng hạn đang làm đất khô cứng rất nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *