Khánh Hội ngày tàu về bến

Chiều trên cửa biển Khánh Hội.

Cá tươi nơi cửa biển Khánh Hội luôn hút hàng.

Cửa biển Khánh Hội vào những ngày tàu về bến, không khí nhộn nhịp hẳn. Ông Đoàn Văn Hắt, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hội, cho biết, toàn xã có trên 370 phương tiện đánh bắt, trong đó có nhiều phương tiện công suất 90CV trở lên, cùng với hàng trăm phương tiện của nhiều địa phương khác: Vũng Tàu, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh cập bến, cung cấp sản lượng đánh bắt hải sản hàng chục ngàn tấn mỗi năm.

Cá khô – đặc sản Khánh Hội.

Chế biến mực ở Khánh Hội.

Cá cơm, mặt hàng chủ lực ở Khánh Hội.

Mặt hàng chủ lực của Khánh Hội chủ yếu là mực, cá cơm… rất có giá trị kinh tế. Ngoài đội tàu đánh bắt, cửa biển Khánh Hội còn có lực lượng hậu cần, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ nghề biển… thu hút hàng trăm lao động trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *