Không còn trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương tỉnh

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện cách ly y tế 112 trường hợp.

Như vậy, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chọn Trường Quân sự địa phương tỉnh làm khu cách ly tập trung (ngày 5/2), đến ngày 15/4 đã thực hiện cách ly y tế 112 người, trong đó có 80 người ngoài tỉnh (một người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Tại đây, sau khi thực hiện các biện pháp kiểm tra, theo dõisức khỏe cũng như lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19, kết quả tất cả đều âm tính. Hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, các trường hợp trên được trở về địa phương tiếp tục giám sát y tế trong 14 ngày.

Ngoài ra, về trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, toàn tỉnh có 1.403người (có người nước ngoài); trong đó, 1.125 người đã qua 14 ngày cách ly, số người còn đang theo dõi là 278 người. Sức khỏe các trường hợp này đều ổn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, TP. Cà Mau đang tiếp tục rà soát các trường hợp người từ những nước có dịch quá cảnh sang nước khác về Cà Mau, để phối hợp phòng, chống dịch kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *