Kiểm tra công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Năm Căn

Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, vùng biển: Duy trì, thực hiện nền nếp công tác quản lý xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng Năm Căn; đẩy mạnh cải cách hành chính trong làm thủ tục xuất nhập cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện ra, vào Cảng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, chỉ ra những mặt tồn tại trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị và công tác nắm tình hình địa bàn.
Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Năm Căn đổi mới tác phong công tác, tăng cường rèn luyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động bất ngờ. Đặc biệt cải cách hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, kiểm soát hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài ra vào làm ăn, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ biên phòng trong mắt nhân dân và người nước ngoài đến Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *