Kinh doanh vé số điện toán trên địa bàn tỉnh Cà Mau là vi phạm

Vé số điện toán bán xen lẫn với vé số truyền thống tại các quầy vé ven đường.

Công ty Vietlott hiện đã triển khai, phát triển các đại lý ở 9 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, ở một số tỉnh thành khác, trong đó có Cà Mau, dù chưa có thiết bị đầu – cuối, nhưng hoạt động kinh doanh bán vé số điện toán diễn ra gần như công khai.

Việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo cũng được nhận định là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn, khi người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống. Các vé số nêu trên thường được người bán lẻ bán với giá cao hơn mệnh giá (12.000 đồng, so với giá 10.000 đồng mua tại đại lý và in trên vé) được nhìn nhận là gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Vé số điện toán hiện nay tất cả đều được in sẵn trước khi bán.

Trên địa bàn TP. Cà Mau, thật không khó để tìm mua vé số điện toán Mega. Việc buôn bán tràn lan như hiện nay có thể thấy loại hình này phát triển khá mạnh. Chị P., một người bán vé số dạo cho biết nếu như trước đây, mỗi ngày chị bán hơn 200 vé số truyền thống, thì gần đây chị phải giảm lượng để lấy thêm vé số tự chọn, vì ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu. Đa phần vé số ở đây bán với giá 12.000 đồng.

Một người bán vé số dạo cho biết hầu hết các người hành nghề bán vé số dạo đều có sẵn trong túi vài chục đến vài trăm vé số điện toán. Tất cả đều lấy qua trung gian, còn việc nguồn gốc xuất xứ của những tấm vé số này thì hầu hết không ai biết. “Trước đây, tôi chỉ bán vé số truyền thống, nhưng hổm rày gặp ai cũng hỏi mua vé số điện toán. Thấy vậy, nên tôi liên hệ với một người quen mua vé, rồi mang đi bán lại với mức giá 12.000 đồng/vé để kiếm lời”, một người bán vé số tại TP. Cà Mau cho biết.

Khảo sát nhanh của phóng viên, không chỉ riêng việc bán vé số dạo, hiện trên địa bàn TP. Cà Mau có nhiều điểm bán vé số điện toán sai quy định. Cụ thể, dọc theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lưu Tấn Tài, có rất nhiều bàn bán vé số. Đây là những điểm giao dịch vé số điện toán nấp dưới loại hình buôn bán, phân phối vé số truyền thống.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính, thông tin: Vietlott mới chỉ triển khai theo phương thức bán trực tiếp cho khách hàng thiết bị đầu – cuối. Tính đến thời điểm hiện nay, ở khu vực miền Nam, Vietlott mới triển khai thiết bị đầu – cuối ở TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Các tổ chức, cá nhân tổ chức tiêu thụ sản phẩm sổ xố Mega 6/45 trên địa bàn tỉnh như trong thời gian qua là vi phạm so với quy định.

Trước đó, với sức hút của vé số điện toán, nhiều người cũng đã mạnh dạn cho ra đời sạp chuyên cung cấp vé số loại này, tạm gọi là đại lý. Tuy nhiên, sau những đợt kiểm tra gắt gao của ngành chức năng, thì những đại lý này đến nay đã “đóng cửa”, song vẫn âm thầm hoạt động thông qua các điểm giao dịch trên.

Trước tình trạng nêu trên, đã qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn điện toán trên địa bàn, do Sở Tài chính chủ trì. Thông qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh loại hình này.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến loại hình kinh doanh này. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như những quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *