Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng tặng hoa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh điểm lại những thành tựu trong 35 năm đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo, trong đó có những đóng góp lớn trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Nhiều vị giáo phẩm, tăng ni tham gia việc nước, việc dân và làm những việc thiện hữu ích. Chùa chiền là cơ sở giáo dục thiện tâm, nơi hướng dẫn đời sống tâm linh cho mọi người, cộng đồng xã hội hướng thiện, với công tác từ thiện xã hội hàng năm trên 2.000 tỷ đồng.

Riêng ở tỉnh, trong 30 năm qua, công tác từ thiện và an sinh xã hội của Phật giáo Cà Mau đạt gần 300 tỷ đồng, gồm các hoạt động, như: Mở lớp học tình thương, tổ cơm cháo từ thiện, xây 300 cây cầu bê-tông, hỗ trợ gần 2.000 giếng nước, xây trên 400 căn Nhà đại đoàn kết; tặng 1.000 xe đạp, 600 xe lăn; tổ chức 100 đợt khám bệnh; cấp phát 400 tấn gạo…

Dịp này, Trung ương Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc phong trào yêu nước và an sinh xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *