Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016) Nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa

Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách huyện Cái Nước

Chiều 26/7, ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Năm.

Đoàn đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Năm, ấp Tân Hòa và thương binh 4/4 Đặng Văn Quận, ấp Phấn Thạnh.

Ông Phạm Bạch Đằng tặng quà thương binh 4/4 Đặng Văn Quận.

Tại các gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, các thương binh; ân cần thăm hỏi và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh

Sáng nay 26/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng Bí thư Thành ủy Cà Mau – Hồ Trung Việt dẫn đầu đoàn cán bộ của tỉnh và TP. Cà Mau đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn TP. Cà Mau, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Hương đang điều trị bệnh. Ảnh: Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Hương nhận quà từ Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Hương (Khóm 3, Phường 5) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã thăm hỏi, tặng quà bà Huỳnh Thị Thoa thuộc diện gia đình chính sách (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời); thương binh Đào Trung Chánh (xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi) đang nằm điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi.

Gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công đang nằm điều trị tại Bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh căn dặn đội ngũ y, bác sĩ quan tâm, tích cực trong chăm sóc, điều trị bệnh, giúp những người có công mau hồi phục sức khỏe, sớm trở về với gia đình, tiếp tục là những tấm gương sáng trong nuôi dạy con cháu, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi ở xã Hòa Thành, TP. Cà Mau, có con là liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Tuổi trẻ hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng 27/7, Chi đoàn Báo ảnh Đất Mũi và Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Cà Mau đến thăm và tặng quà 5 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.

Tuổi trẻ hai đơn vị đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồng Thị Trà ở Khóm 8, Phường 2, TP. Cà Mau.

Tại những nơi đến, tuổi trẻ thanh niên hai đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và gia đình chính sách; đồng thời mong muốn các Mẹ và các cô chú sống lâu, sống khỏe cùng con cháu.

Thăm và tặng quà gia đình ông Lê Minh Chánh (Phường 5, TP. Cà Mau), nguyên Chủ tịch Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh Cà Mau.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách rất phấn khởi và tự hào với những đóng góp của tuổi trẻ, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ hôm nay ngày càng phát huy hơn nữa tinh thần xung kích trên tất cả các lĩnh vực; xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ ông cha đi trước.

Những phần quà nghĩa tình mà các đoàn viên trao tặng đã làm cho không khí ngày 27/7 ấm áp nghĩa tình.

Hơn 200 đối tượng chính sách tại Tân Tiến được khám bệnh

Ngày 25/7, đoàn công tác quân y – Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người, chủ yếu là đối tượng chính sách, ở xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Đoàn đến thăm, khám bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mười.

Ngoài ra, được khám bệnh đợt này còn có người già neo đơn và hộ nghèo. Các y, bác sĩ đã tận tình khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn cách sử dụng thuốc… Tổng giá trị tiền thuốc trên 10 triệu đồng.

Các y, bác sĩ và cán bộ Đồn Biên phòng Tân Tiến cũng đã kết hợp tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh môi trường, không xả rác ra sông, ra biển; vận động bà con tích cực cùng bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại đây, đoàn phối hợp Đồn Biên phòng và UBND xã Tân Tiến đến thăm hỏi, động viên và khám bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mười, ngụ ấp Thuận Long, xã Tân Tiến. Mẹ Trần Thị Mười được Đồn Biên phòng Tân Tiến nhận phụng dưỡng suốt đời.

Ngày 26/7, đoàn tiếp tục khám bệnh, cấp thuốc cho người dân ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Đầm Dơi: Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Ngày 25/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các ngành, đoàn thể huyện Đầm Dơi chia thành 3 đoàn đến thăm, tặng quà 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 thương binh 1/4 trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngô Bá Thành thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Huê, ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt.

Tại các điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm. Dịp này, đoàn cũng đã gửi đến các mẹ, thương binh món quà trị giá 500 ngàn đồng/suất.

Đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Phạm Văn Chớp (thứ 3, từ trái sang), ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt.

Toàn huyện Đầm Dơi có 303 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện còn sống 36 mẹ; 1.204 thương binh; 16 bệnh binh. Những năm qua, chính quyền và nhân dân huyện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn huyện.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Thới Bình

Chiều 25/7, đoàn công tác do ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thới Bình.

Ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thương binh 4/4.

Đoàn đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thương binh 4/4 ở Ấp 4, xã Tân Lộc và bà Trần Thị Thành, 78 tuổi, vợ liệt sĩ Phạm Văn Bé, ở Ấp 5, xã Tân Lộc Bắc. Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống.

Ông Minh hiện còn mang trong người căn bệnh ung thư vòm họng, không thể nói chuyện được, cuộc sống chỉ tạm bợ.

Bà Trần Thị Thành rất mong được hỗ trợ để điều trị bệnh.

Bà Thành hiện đang sống với người con nuôi, bà lại mang trong người căn bệnh tim. Hiện bà không thể tự đi lại được.

Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Dũng ân cần thăm hỏi, chia sẻ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thăm gia đình chính sách huyện Ngọc Hiển

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ngày 24/7, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà và hỏi thăm sức khỏe bà Dương Thị Điệp.

Đoàn đến thăm gia đình bà Dương Thị Điệp, vợ liệt sĩ (xã Tân Ân Tây); gia đình bà Trương Thị Hồng, vợ liệt sĩ (thị trấn Rạch Gốc) và các cán bộ hưu trí: Ngô Văn Phóc, Nguyễn Công Chức (xã Tân Ân), Huỳnh Văn Tuôi (thị trấn Rạch Gốc).

Thăm và động viên tinh thần bà Trương Thị Hồng.

Đoàn công tác thăm hỏi cán bộ hưu trí Ngô Văn Phóc.

Tại những nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Hiện ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe; chia sẻ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời động viên gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và cùng địa phương thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tặng quà cán bộ hưu trí Huỳnh Văn Tuôi.

Thăm và tặng quà cán bộ hưu trí Nguyễn Công Chức.

Đại diện các gia đình cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp trong tỉnh; đồng thời hứa sẽ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *