Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Hồng Vệ, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm tự hào: Cách đây 70 năm, Trường Văn chính Trần Tấn Tài (tên gọi đầu tiên của Trường Chính trị tỉnh Cà Mau) được thành lập theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Bộ – Trung ương cục miền Nam, tại ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Từ đó đến nay, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần đổi tên hợp nhất, chuyển địa điểm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Cà Mau luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nguồn nhân lực của Trường từng bước được bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy.

Từ ngôi trường ban đầu đơn sơ gồm 5 gian, 2 chái, dựng lên bằng cây lá địa phương, Trường mở được 2 khóa học với hơn 150 cán bộ. Đến nay, Trường đã trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng được hàng ngàn lớp và hành chục ngàn học viên, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở hiện nay; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học được đầu tư, trang bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Lao động xuất sắc cho 2 tập thể.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, lấy học viên làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trường có 2 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 17 thạc sĩ, 12 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giảng viên xuất sắc toàn quốc.

Qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, nhiều thế hệ học viên trưởng thành từ trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các cấp trong và ngoài tỉnh. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhất, và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân biểu dương, chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được trong 70 năm qua, trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh, cán bộ, giảng viên nhà trường phải không ngừng phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, để tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, 1 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và 2 tập thể được trao danh hiệu Lao động xuất sắc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *