Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 phải thực sự nghiêm túc, nhẹ nhàng, trung thực và khách quan

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Công tác chỉ đạo thi và xét đại học, cao đẳng được làm hàng năm, chi tiết cẩn thận, công khai minh bạch, có bài bản, tuy nhiên luôn tiềm ẩn sai sót, rủi ro. Công tác thi có tính chuyên môn nhưng lại mang tính nhạy cảm cao, nếu có sai sót nhỏ, xảy ra tiêu cực tại bất cứ điểm thi nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành Giáo dục trong toàn quốc. Cần cẩn trọng từ khâu chuẩn bị, thi và sau thi để kỳ thi THPT diễn ra nghiêm túc, nhẹ nhàng, trung thực, khách quan”.

Đây là năm thứ 5 tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Phương thức được đánh giá ổn định, có 2 điều chỉnh nhỏ về đề thi, chủ yếu trong chương trình 12, tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận thi tốt nghiệp THPT là 70% điểm trung bình các bài thi, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 (năm 2018 tỷ lệ là 50:50). Phòng thi được quy định chặt chẽ, trong đó thí sính tự do, thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên thi chung điểm thi với học sinh lớp 12 THPT chiếm tỷ lệ ít nhất 60% tổng số thí sinh của điểm thi. Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi phải có camera an ninh và công an bảo vệ 24/24. Các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc việc bốc thăm phân công cán bộ coi thi, đảm bảo khách quan.

Tính đến ngày 10/5/2019, toàn quốc có 887.143 thí sinh dự thi, tỷ lệ xét tuyển chiếm 74%, thí sinh tự do chiếm 3,2%. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 là hơn 489 ngàn chỉ tiêu, tăng hơn 7,5% so với năm 2018. Trong đó, xét tuyển bằng điểm thi THPT khoảng 341 ngàn.

Tại hội nghị, Bộ trưởng lưu ý 5 khâu quan trọng trong kỳ thi gồm: Tổ chức coi thi, chấm thi, thanh kiểm tra theo quy trình, đảm bảo an ninh trong và ngoài điểm thi và hậu cần. Cần rà soát, phân công, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, đặc biệt không được chủ quan, lơ là, từ đó tạo được niềm tin, mang lại hiệu ứng dư luận xã hội thực sự tốt và hiệu quả.

Điểm thi tại Cà Mau là cụm thi 63, có 16 điểm thi, 394 phòng thi với 9.349 thí sinh đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *