Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

LÊ QUANG DŨNG – A.VAPA

Lê Quang Dũng sinh năm 1963, quê TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, cử nhân Khoa học ngành Báo chí.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh, có 4/5 anh em theo nghiệp nhiếp ảnh; NSNA Lê Quang Dũng là con trai đầu của NSNA Lê Văn Vĩnh. Người Vinh xưa có lẽ không ai không biết tới hiệu ảnh Hòa với ông chủ Lê Văn Vĩnh. NSNA Lê Văn Vĩnh là “thợ ảnh” đã sống được với nghề và có được những vinh quang từ ảnh. Ông được xem là người chép sử qua những khuôn hình.

NSNA Lê Quang Dũng thừa hưởng tình yêu nhiếp ảnh từ người cha. Hiện là Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tại Nghệ An, anh đóng góp đáng kể cho phong trào nhiếp ảnh của tỉnh. Tại các cuộc thi và liên hoan ảnh nghệ thuật 6 tỉnh Bắc miền Trung, Chi hội Nghệ An đã 2 lần đoạt HCV, 3 lần đạt giải Đồng đội; trong đó tác phẩm “Trao truyền” của anh đoạt giải Vàng năm 2012…

Qua những góc nhìn thấm đẫm tính nhân văn của NSNA Lê Quang Dũng, người xem dường như được lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương. Năm 2018, anh cùng 11 nhà báo, nhiếp ảnh gia khác đã giới thiệu đến công chúng bộ ảnh 120 bức ghi lại những khoảnh khắc chân thực có được trong các chuyến đi đến Trường Sa. Quần đảo Trường Sa của Việt Nam qua góc máy của anh hiện lên vô cùng gần gũi, sinh động nhưng cũng đầy chất thơ, với các chiến sĩ Hải quân tuần tra dọc bờ biển, ánh hoàng hôn rực rỡ trên đảo Trường Sa Lớn, người lính đảo đứng gác dưới lá cờ Tổ quốc linh thiêng, công dân đảo Sinh Tồn…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Lê Quang Dũng và một số tác phẩm của anh.

Bến cá Nghi Thiết. Nghề dệt truyền thống Bản Xiềng.Bến cá Diễn Hải. Đặc sản rượu men lá Con Cuông. Biển sớm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *