Làng nghề vẽ tranh kiếng ở An Giang

Những bức tranh kiếng ngoài làm đẹp cho ngôi nhà, còn có ý nghĩa về tôn giáo. Tranh kiếng là loại tranh được vẽ từ mặt sau của tấm kiếng, sau đó được lật lại mặt trước để treo. Do đó, để hoàn thành bức tranh, người thợ vẽ phải thực hiện ngược mọi chi tiết và nét nào đáng lẽ phải vẽ sau cùng thì đối với tranh kiếng là phải vẽ trước tiên. Đây chính là nét độc đáo của nghề làm tranh kiếng.

Hơn 30 năm trong nghề, anh Nguyễn Thanh Hòa, chủ Cơ sở tranh kiếng Thanh Hòa (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cho biết: Hiện nghề tranh kiếng tuy không còn “thịnh” như trước, nhưng người thợ làm tranh kiếng vẫn có thể sống được với nghề. Hiện tại, sản phẩm tranh kiếng của anh tiêu thụ mạnh tại các vùng sông nước miền Tây.

Người thợ vẽ từ mặt sau của tấm kiếng.

Thay vì phải vẽ từng nét cọ như trước đây, nay nhờ khâu in lụa nên tiết kiệm rất nhiều công lao động.

Những bức tranh đã cũ cũng được tập trung về cơ sở để tân trang lại.

Hoàn thiện những mẫu sản phẩm nhỏ – công việc nhẹ nhàng cho lao động nữ.

Đóng gói sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *