Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Đoàn do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng làm Trưởng đoàn, đến thăm các thiếu nhi ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước (xã Lý Văn Lâm), trẻ là con em đồng bào dân tộc ở Phường 1, trẻ ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi Nhân Ái và trẻ em lưu cư phường Tân Xuyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng tặng quà trẻ ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước.Thăm các em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi Nhân Ái.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập, sinh hoạt của thiếu nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho gia đình và xã hội sau này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhThân Đức Hưởng dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh đến thăm và tặng quà thiếu nhi tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Làng Trẻ em SOS, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhThân Đức Hưởng cùng các thành viên đoàn thăm và tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các em học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô và giúp đỡ nhau trong cuộc sống; đồng thời biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, nhân viên các đơn vị đã nhiệt tình chăm sóc, nuôi dạy các em có hoàn cảnh đặc biệt trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, LàngTrẻ em SOS, có những chính sách hỗ trợ hiệu quả và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gặp bất hạnh.

Tại các điểm đến, đoàn tặng quà cho các cháu thiếu nhi, với mỗi phần quà 300 ngàn đồngtiền mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.

Được biết, dịp Quốc tế Thiếu nhi và Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, toàn tỉnh có 993 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ cơ nhỡ được tặng quà với số tiền gần 300 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *