Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Lễ viếng Đền thờ 10 liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Tham dự lễ viếng có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch HDND tỉnh Dương Hùynh Khải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng; thân nhân gia đình liệt sĩ; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị quân đội; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. (Từ trái sang) Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch HDND tỉnh Dương Huỳnh Khải dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tri ân, lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ” và dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các địa phương trong tỉnh cũng trang trọng tổ chức lễ viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đảng bộ, quân và dân hai huyện Năm Căn, Ngọc Hiển trang trọng tổ chức Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Năm Căn, sáng ngày 27/7. (ảnh: VĂN TƯỞNG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *