Lập biên bản xử lý hai người tung tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Cà Mau

Bản cam kết của Nguyễn Bảo Trân và Phạm Hoàng Yên.

Trước đó, ngày 12/3/2019, tài khoản facebook “Bảo Trân” và tài khoản facebook “Phạm Yên” đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin: “Tới Cà Mau rồi, Thề k ăn thịt heo luôn”; “Thịt heo tới Cà Mau rùi !!! hix… giờ em biết lấy món gì e ăn hàng ngày đây hix hix”. 
Chỉ sau vài giờ, bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và người chăn nuôi trong tỉnh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PA03 Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng tiến hành mời làm việc, lập biên bản xử lý, buộc viết cam kết không tái phạm đối với Nguyễn Bảo Trân, chủ tài khoản facebook “Bảo Trân” và Phạm Hoàng Yên, chủ tài khoản facebook “Phạm Yên”. 
Qua làm việc, cả 2 đều khai nhận do sự hiếu kỳ, thiếu hiểu biết nên đã đăng tải thông tin sai sự thật, chứ không có động cơ hay mục đích khác.
Hiện những thông tin thất thiệt trên đã được gỡ khỏi facebook cá nhân.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *