Lễ húy kỵ lần thứ 177 Hòa thượng Tổ sư Thượng Trí Hạ Tâm

Hòa thường Thạch Hà, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Thành, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tuyên đọc tiểu sử cố Hòa thượng Tổ sư khai sơn Thượng Trí Hạ Tâm. Ngài đã rời bỏ gia đình tìm đến Phật pháp, dựng lên một am tranh tại đây để tu hành. Ngài dùng công phu tu tập để làm phương tiện độ sinh và chữa trị rất nhiều bệnh tật cho dân lành. Từ đó tiếng lành đồn xa, bá tánh thập phương về ngày một đông. Lúc bấy giờ, bá tánh thập phương kính trọng Hoà thượng Tổ sư như là vị Phật sống.

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Tổ sư Thượng Trí Hạ Tâm.

“Dù thời gian có qua đi, không gian có đổi thay, nhưng công đức và đạo hạnh

của Hòa thượng Tổ sư khai sơn vẫn còn sống mãi trong lòng bao thế hệ của người con Phật”, Thượng tọa Thích Huệ Thành khẳng định.

Lễ động thổ khởi công công trình Văn phòng Ban Trị sự và Tăng xá.Nghi thức cung nghinh các vị chức sắc về dự.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ đặt viên đá khởi công xây dựng các công trình: Hội trường, Văn phòng Ban Trị sự, phòng các Ban trực thuộc Ban Trị sự và Tăng xá, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 11 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *