Lê Minh Quốc và khoảnh khắc đời thường xứ biển

LÊ MINH QUỐC – A.VAPA

Lê Minh Quốc (nghệ danh Lê Nam), sinh năm 1976, quê tỉnh Bình Thuận. Bắt đầu tìm hiểu về nhiếp ảnh từ năm 1998, nhưng lúc bấy giờ vì điều kiện không cho phép, thế là niềm đam mê cứ ấp ủ từ ngày ấy cho mãi đến đầu năm 2014, anh mới bước chân vào lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật như mong ước. Trong 3 năm liền cầm máy, niềm vui thay nhau đến, anh có nhiều tác phẩm được triển lãm, được giải thưởng trong nước và quốc tế; vinh dự được gia nhập vào mái nhà chung của NSNA Việt Nam.

Anh sinh ra và lớn lên tại huyện Tuy Phong, mảnh đất và con người quê hương Tuy Phong đã cho anh nhiều cảm xúc. Từ phong cảnh thiên nhiên đến những hoạt động đánh bắt của ngư dân làng chài dường như đẹp lung linh hơn, sinh động hơn qua góc nhìn nghệ sĩ. Hầu hết tác phẩm của anh cũng sáng tác ngay trên quê hương mình, với bãi biển Cổ Thạch xanh mướt rêu phủ, đồi cát trải dài, ngư dân và cuộc mưu sinh trước biển…

Ước mơ và niềm đam mê lớn nhất của anh là được đi nhiều nơi, để ghi lại phong cảnh, những khoảnh khắc đời thường.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Lê Minh Quốc cùng một số tác phẩm của anh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *