Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau lần X năm 2016

Tài tử Quốc Sĩ biểu diễn bài Ngũ đối hạ 20 câu, công diễn tại đêm giỗ tổ cổ nhạc trước khi đi Bạc Liêu tham gia liên hoan.

Đoàn Cà Mau biểu diễn vào đêm khai mạc, tham gia với chủ đề “Hát với quê hương”, gồm 6 tiết mục: Ngũ đối hạ 20 câu “Lối nhỏ chiều mưa”, Giang nam 10 câu “Ngọn gió lời ru”, vọng cổ nhịp 16 “Dòng sông tôi yêu”, Liên nam “Ngày mới trên quê hương”, hòa tấu điệu thức: Phú lục 2 lớp, cổ bản 34 câu (song ca ra bộ) “Hợp với lòng dân”.

Tiết mục Hòa tấu điệu thức: Phú lục 2.

Theo soạn giả Minh Đăng, qua 9 lần tổ chức, đoàn Cà Mau đều đạt Huy chương Vàng. Lần X này, đoàn tham gia những tác phẩm mới, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi mới trong làng đờn ca tài tử tỉnh: Trà My, Vis Phương, Thanh Trung, Lữ Đạt cùng tài tử ca gạo cội Quốc Sĩ, tài tử đờn Hoàng Thắng, Văn Ngà… Hy vọng phát huy tài năng trẻ, mang về vinh dự cho tỉnh.
Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Dạ cổ hoài lang Bạc Liêu.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau là dịp để các nghệ nhân, tài tử giao lưu, học tập trau dồi từng ngón đờn, lời ca, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ – một loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Liên hoan sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 15/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *