Liên hoan tiếng hát trẻ em khuyết tật

Tham gia Liên hoan có hơn 100 em đến từ 5 đơn vị: Làng trẻ SOS; Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung Tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật – mồ côi Nhân Ái và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Cà Mau.

Nhiều tiết mục tham gia Liên hoan được dàn dựng công phu và chất lượng.

15 tiết mục tham gia: Ca múa, múa, đơn ca, song ca, hoạt cảnh… được đầu tư, dàn dựng ngày càng chất lượng và công phu, đã thể hiện được ý nghĩa của liên hoan và mang đến giá trị nhân văn sâu sắc.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các đơn vị tham gia. Trong đó, gồm 2 giải xuất sắc và 2 giải A cho tập thể; 4 giải A, 2 giải B và 2 giải xuất sắc cho các cá nhân.

Anh Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh, trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải xuất sắc tại Liên hoan.

Liên hoan là hoạt động thường niên, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó giúp các em có dịp giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. Đồng thời giúp các em tự tin hơn, vượt qua mặc cảm số phận để có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *