Liên tiếp xảy ra sạt lở ven sông gây thiệt hại nhà dân

Hiện trường vụ sạt lở trên địa bàn xã Tam Giang Đông.

Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Năm Căn cho biết, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 11/7, xảy ra vụ sạt lở đất tại tuyến lộ ven sông trên địa bàn ấp Hố Gùi, dài trên 10m, khoét sâu trên 2m.

Trước đó, cùng ngày, cũng trên địa bàn xã Tam Giang Đông, vào khoảng 1 giờ, trên địa bàn ấp Mai Vinh xảy ra vụ sạt lở nhà hộ ông Hồ Thắng Lợi, kéo tụt hoàn toàn căn nhà và tài sản của gia đình xuống lòng sông, ước thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Ông Lợi kể, khi cả nhà đang ngủ, ông bị đánh thức bởi những âm thanh rất lớn phát ra, căn nhà rung rinh. Ông chỉ kịp đánh thức các thành viên trong gia đình, kịp tung cửa thoát ra phía trên bờ; trong tích tắc, căn nhà và toàn bộ tài sản bị nhấn chìm hoàn toàn.

Theo ghi nhận, tại khu vực này hiện xuất hiện nhiều điểm nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, tốc độ dòng chảy rất mạnh.

Chính quyền địa phương đã cử các lực lượng giúp người dân khắc phục sự cố, tiến hành hỗ trợ trước mắt, giúp bà con ổn định cuộc sống, đồng thời lắp đặt biển cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở, tuyên truyền người dân sống ven sông nâng cao tinh thần cảnh giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *