Mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mới tại Cà Mau

Đoàn đến tham quan mô hình du lịch sinh thái – vườn ổi Tám Ngoắc của hộ ông Cao Văn Dũng (Khóm 6, phường Tân Thành). Vườn có diện tích 1,6ha, trồng các loại cây ăn trái, nhiều nhất là các giống ổi, sa pô, mít… và nuôi các loại cá: Cá trê, cá chình, cá điêu hồng…

Tuy nhiên, lượng khách tham quan còn hạn chế, chỉ tập trung vào những ngày thứ 7, chủ nhật.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Thư Duy, dự kiến khai trương ngày 9/9 tới.

Chủ vườn cho biết, do nguồn vốn gia đình có hạn nên vừa khai thác vừa hoàn thiện và cũng chưa mạnh dạn quảng bá đến du khách. Khó khăn hiện nay còn là chưa thể liên kết được với các hộ lân cận cùng làm du lịch nhà vườn…

Cùng với tiềm năng du lịch nhà vườn ở ngoại thành, trên địa bàn thành phố đang hình thành khu resort hiện đại. Đoàn công tác đến tham quan tại Công ty TNHH MTV Du lịch Thư Duy (Khóm 9, Phường 6), với loại hình kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, quy mô gần 20ha, dự kiến đưa vào phục vụ du khách vào ngày 9/9 tới.

Đoàn khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân Lê Ngọc Phé (Ấp 4, xã Tân Thành), có tổng diện tích 1,8ha, chủ yếu trồng nhãn, quýt, nuôi cá chình…

Hộ anh Trương Hoàng Vũ (Ấp 5, xã Tân Thành) hiện nuôi hơn 200 con chim thịt và hơn 100 chim đẻ trứng, gồm: Chim trĩ, chim công, gà Đông Tảo… Ngoài ra, anh còn nuôi chồn mướp bán thịt.

Theo anh Vũ, mô hình này thực hiện đã 8 năm, mỗi năm anh xuất bán hơn 1.000 con cả thịt và giống, thu nhập 17 – 18 triệu đồng/tháng.

Những mô hình kinh tế trên được xã Tân Thành chọn thực hiện Đề án xây dựng khu du lịch sinh thái miệt vườn, hướng đến đầu tư, mở rộng phục vụ khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *