Mô hình trồng màu thu nhập cao, lại không sợ ngập

Điển hình là hộ anh Nguyễn Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng màu của ấp. Gia đình có 3.000m² bờ kênh trồng chuối, tận dụng phần đất cặp mé trồng màu, làm giàn cho dây màu bò ra phía kênh. Mỗi năm trồng 2 vụ màu, vụ đầu trồng mướp, vụ thứ hai trồng bí đao.

Một hộ dân trong Tổ hợp tác thu hoạch mướp.

Anh Hoàng cho biết, do đây là vùng đất trũng, dễ ngập úng vào mùa mưa nên việc trồng hoa màu trên bờ kênh sẽ giảm thấp nhất thiệt hại do ngập úng. Điều đó dễ nhận thấy khi những ngày qua nhiều tuyến lộ, nhà cửa, vườn tược khu vực này bị ngập lụt, nhưng diện tích hoa màu của anh Hoàng và những hộ trồng hoa màu khác thiệt hại không đáng kể.

Hạt giống được lấy tại chỗ.

Hiện tại, cứ 2 ngày, anh Hoàng thu hoạch một đợt mướp, được từ 1 – 1,5 triệu đồng. Mỗi vụ màu kéo dài 6 tháng, trong đó 2 tháng đầu là giai đoạn xuống giống, phát triển, 4 tháng còn lại màu cho trái và thu hoạch. Mỗi vụ thu từ 40 – 60 triệu đồng; trồng hai vụ/năm, anh Hoàng “bỏ túi” trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó là nguồn thu nhập ổn định hàng năm từ cây chuối.

Anh Nguyễn Văn Hoàng xuống giống vụ bí đao.

Hiện tại, thương lái đến tận nơi mua, 1kg mướp có giá từ 4.000 – 5.000 đồng.

Tổ hợp tác trồng màu do anh Hoàng phụ trách có 7 hộ. Các giống bà con trồng gồm: Mướp, bí đao, cà phổi, khổ qua… Mô hình trồng màu trên bờ kênh khuôn hộ đã được bà con duy trì nhiều năm nay, với mức nhập cao, ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *