“Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”

Ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân, viên chức, người lao động.

Phát biểu tại lễ, ông Lê Dũng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp từng bước được nâng lên, công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo, tiếp cận nhanh với khoa học – kỹ thuật, làm chủ được công nghệ, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tổ chức Công đoàn phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; đổi mới hoạt động Công đoàn theo hướng phù hợp với xu hướng hội nhập của đất nước; thực hiện tốt các hoạt động xã hội, tương thân tương ái trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động”…

Tháng Công nhân năm 2019 được phát động với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở đều có hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của đơn vị và công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 24 căn nhà Mái ấm công đoàn và 100 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng, tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *