Mỗi cựu chiến binh là tấm gương sáng

Mô hình kết hợp lúa-tôm-cua, cá chình, bống tượng của ông Đặng Văn Ngon, thương binh 3/4, cho thu nhập hằng năm khoảng 250 triệu đồng.

Ong Nguyễn Hoàng Dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Cà Mau: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của các cấp hội cựu chiến binh, các nội dung học tập được áp dụng ngay vào công việc hằng ngày. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cựu chiến binh thành phố luôn tỏ rõ quyết tâm làm theo lời Bác để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Học đi đôi với hành, lời nói phải đi đôi với việc làm, mỗi cựu chiến binh luôn là tấm gương sáng giữa đời thường”.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nở rộ nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Hội Cựu chiến binh TP. Cà Mau hiện có 17 cơ sở Hội, gồm 127 chi hội, có 2.988 hội viên. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng hội viên, Hội giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009 – 2014 được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương với chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên và đạt được hiệu quả tích cực.

Các cơ sở Hội làm chủ dự án vay vốn các ngân hàng cho 834 lượt hội viên vay gần 6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; vận động quỹ tương trợ gần 2,1 tỷ đồng, đã giải quyết luân phiên cho 4.790 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội viên còn giúp nhau bằng tiền, vật chất, ngày công không tính lãi, gồm: 600 triệu đồng tiền mặt, khoảng 1 tấn lúa giống, 6,8 tấn gạo, 805 ngày công để đào 210 ao cá, 20 đầm nuôi tôm; giúp 1 hội viên khoan 1 giếng nước trị giá 2,6 triệu đồng.

Trong phong trào thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nổi lên các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình: Chi hội Khóm 2, phường Tân Xuyên, xây dựng câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản có 17 thành viên là gia đình cựu chiến binh, sản xuất nuôi trồng có hiệu quả; Chi hội Ấp 5, xã Tân Thành giúp nhau sản xuất có hiệu quả, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; hội viên Phan Thanh Hùng, xã Lý Văn Lâm, nuôi heo thu lãi trên 150 triệu đồng/năm… Góp phần giảm tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo từ 56 hộ hội viên năm 2010, xuống còn 15 hội viên vào cuối năm 2014, tỷ lệ 0,53%.

Hội viên cựu chiến binh Trần Văn Tưởng ở Khóm 8, Phường 8, là một gương điển hình cựu chiến binh vượt khó vươn lên thoát nghèo, nuôi con ăn học.

CỰU CHIẾN BINH NÊU GƯƠNG SÁNG

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” những năm qua có nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác của Hội Cựu chiến binh TP. Cà Mau. Nổi bật nhất là thành tích trên mặt trận chống đói nghèo, vươn lên làm giàu.

Đến thăm Chi hội Cựu chiến binh Khóm 2, phường Tân Xuyên, được nghe và tận mắt chứng kiến hiệu quả từ Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản của chi hội, mới cảm nhận được tinh thần đoàn kết đồng đội, tính nêu gương cùng ý chí, quyết tâm vươn lên của các cựu chiến binh giữa đời thường. Câu lạc bộ có 21 thành viên, hầu hết sản xuất, nuôi trồng có hiệu quả. Từ các mô hình nuôi tôm, trồng lúa, kết hợp nuôi cua, cá chình, bống tượng, cải tạo vườn tạp trồng màu, cây ăn trái… bình quân, hằng năm mỗi thành viên thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng. Điển hình như cựu chiến binh Đặng Văn Ngon, thương binh 3/4, Chi hội phó Chi hội cựu chiến binh Khóm 2, với diện tích 5ha đất sản xuất, ông thực hiện mô hình nuôi trồng kết hợp, hằng năm lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng. Ông cho biết: “Với quan điểm tuổi cao chí càng cao, tôi giữ cho mình nếp sống người lính Cụ Hồ, luôn hết mình góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Để làm được điều đó, trước hết mình phải ra sức nêu gương, kế đó là chia sẻ kinh nghiệm và vận động hội viên làm theo”.

Thành viên Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản Khóm 2, phường Tân Xuyên tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất tại vuông tôm ông Đặng Văn Ngon.

Tại Khóm 8, Phường 8, nhắc đến gia đình cựu chiến binh vượt khó thoát nghèo, nuôi con ăn học thành tài, nhiều người biết và khâm phục vợ chồng ông Trần Văn Tưởng và bà Huỳnh Thị Đưỡng. Đất nước thống nhất, vợ chồng ông về nơi đây lập nghiệp; cũng nhiều lần thất bại, lâm nợ, nhưng không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, vợ chồng ông đã dần chiến thắng cái nghèo. Nhiều năm qua, dù không đất sản xuất, phải mượn đất với diện tích khoảng 300m2, vợ chồng ông Tưởng nuôi heo, nuôi cá… tổng thu nhập tích góp hằng năm trên 150 triệu đồng, nhờ đó vợ chồng ông nuôi được 4 người con ăn học, cuộc sống ổn định.

Với những kết quả nêu trên, hơn 5 năm qua, 100% cơ sở Hội đạt Trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 cơ sở Hội đạt Trong sạch vững mạnh xuất sắc. Có 3 tập thể, 2 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 14 tập thể và 76 cá nhân được cấp ủy các cấp tặng giấy khen… Đây sẽ là nhân tố để các cấp hội cựu chiến binh TP. Cà Mau nỗ lực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *