Mỗi lần đại hội là đời sống người dân phải được nâng lên

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Dân.

Hoàn thành 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ

Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân, ông Nguyễn Công Danh cho biết, tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người gần 48 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,05%. Lộ bê tông nông thôn phủ kín ở tất cả các tuyến dân cư.

Đảng bộ xã hiện có 219 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định. Kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Xã được huyện chọn chỉ đạo điểm đại hội và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. “Đảng bộ xã đã và đang chuẩn bị các điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), lập thành tích hướng tới đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc”, ông Nguyễn Công Danh khẳng định và cho biết, qua đánh giá kết quả cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, đến nay đã hoàn thành 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết, còn 2 chỉ tiêu đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành trong những tháng đầu năm 2020.

Một vấn đề mà Bí thư Đảng ủy xã quan tâm là dù địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, tuy nhiên hiện nay có một số tiêu chí có dấu hiệu “hụt chuẩn”, nhất là về giao thông nông thôn, các công trình đã bắt đầu xuống cấp do sử dụng trong thời gian dài, cùng với đó là do tác động của triều cường; cần cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo cho giao thông, phục vụ sản xuất…

Tân Dân phải là điển hình của cấp cơ sở

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác trao đổi nhiều nội dung, trong đó tập trung vào việc rà soát, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ; các công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã…

Vui mừng khi xã giữ được chuẩn nông thôn mới, nâng cao thu nhập trong nhân dân, giữ vững đoàn kết nội bộ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng đây là những kết quả đáng trân trọng, cần tiếp tục phát huy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp huyện giúp xã trong thực hiện các bước phục vụ đại hội Đảng; phải quán triệt, vận dụng đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương và của tỉnh, nhất là về cơ cấu cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Văn kiện trình đại hội phải sát thực tế, nhìn rõ hiện trạng, rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục phải có cơ sở, có tầm nhìn, khai thác tiềm năng, giữ chân lao động tại chỗ nhằm xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời, công tác nắm tình hình trước đại hội, nhất là về tư tưởng cán bộ, đảm bảo an ninh – trật tự cần được quan tâm, tăng cường kiểm tra giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên xã Tân Dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung và nâng cao, năng động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; nêu gương người cán bộ đảng viên, dẫn dắt quần chúng làm theo nhằm tạo khối đoàn kết thống nhất từ trên xuống.

Là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Tân Dân phải là điển hình của cấp cơ sở – nhấn mạnh điều này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, nhân dân địa phương thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực, phát huy kinh tế tập thể, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

“Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, để nhìn nhận, đánh giá, thảo luận vì mục tiêu là chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi lần đại hội là đời sống nhân dân phải được nâng lên”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ.  

Chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cùng Đoàn công tác tỉnh có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi về các mặt công tác, trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *