“Mùa hè xanh” chung sức xây dựng nông thôn mới

Đắp nền nhà cho hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

Chiến dịch “Mùa hè xanh” là hoạt động tình nguyện thường niên của Đoàn Thanh niên các trường đại học, với mục đích giúp đỡ các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Mùa hè năm nay, Đoàn Thanh niên các trường đã tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo đó, sinh viên tình nguyện của các trường đại học: Cửu Long, Bạc Liêu, Cần Thơ, Y – Dược Cần Thơ, Tây Đô, Võ Trường Toản, Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau và Câu lạc bộ “Nụ cười hồng” thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh về tình nguyện tại các huyện: U Minh, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời, Đầm Dơi và TP. Cà Mau.Trong 19 tiêu chí NTM, các cấp bộ Đoàn trực tiếp tham gia 7 tiêu chí, bao gồm: Môi trường, thu nhập, an ninh trật tự, tổ chức sản xuất, giao thông, xây dựng hệ thống chính trị và cơ sở vật chất văn hóa.

Phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân về kiến thức phòng chống dịch bệnh, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS…

Thực hiện khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh đi dân nhớ – ở dân thương – làm dân tin”, tại địa bàn đóng quân, các thanh niên tình nguyện đã tham gia các hoạt động: Trồng cây xanh dọc theo tuyến lộ, trồng cây chống sạt lở; đắp nền nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa lộ giao thông nông thôn; quét dọn cỏ rác, phát quang bụi rậm, vận động các hộ dân xây dựng cột cờ kiểu mẫu; phát tờ rơi tuyên truyền về các nội dung nâng cao kiến thức phòng chống dịch bệnh, tiêu chí xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS… Đặc biệt, nhân Tuần lễ cao điểm Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), các chiến sĩ tình nguyện sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức quét dọn, vệ sinh xung quanh khu vực bia tưởng niệm, nhà ghi danh và thắp hương các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình neo đơn; tặng đồ dùng học tập và tập sách cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, tham gia công trình thắp sáng đường quê tại xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay gắn với chủ đề là “Tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã bám sát kế hoạch, chương trình đề ra, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo chung của tỉnh, lựa chọn được các công việc cụ thể để thực hiện, đảm bảo thực chất, có hiệu quả. Kết quả nổi bật là tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế… Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh, là cơ sở để Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung tham gia xây dựng NTM”.

Chiến dịch “Mùa hè xanh” đã đi được hơn nửa chặng đường, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên thanh niên đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp. Hiệu quả từ phong trào đã mang lại lợi ích rất lớn cho người dân nông thôn, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới. Em Trần Hoài Thương, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè tại xã Hiệp Tùng (huyện Năm Căn), chia sẻ: “Sau khi tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, em cảm thấy việc làm này rất có ích, không những được tham gia giúp đỡ người dân gặp nhiều khó khăn mà còn có cơ hội áp dụng những gì đã học vào thực tế. Tham gia đợt tình nguyện giúp em rèn luyện ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tích lũy nhiều vốn sống, kỹ năng sống để trưởng thành hơn. Đây cũng sẽ là kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên”. Em Lâm Ngọc Huyền, sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu, 4 năm liên tục tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè, chung cảm xúc: “Mùa hè xanh thực sự rất ý nghĩa, giúp em trưởng thành hơn trong cả ý nghĩ lẫn hành động của bản thân. Em được gặp, làm quen với nhiều anh chị, bè bạn mới và quan trọng hơn cả là giúp em hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống”.

Các hoạt động tình nguyện hè được tổ chức đều khắp trên địa bàn toàn tỉnh, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội vừa tạo ra môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *