Mùa xuân Tây Bắc qua ảnh Huy Quyền

NGUYỄN HUY QUYỀN

Sinh năm 1971, tại vùng quê quan họ Bắc Ninh; từ nhỏ Nguyễn Huy Quyền đã được thấm đẫm trong những làn điệu dân ca và không gian văn hóa miền Kinh Bắc. Tốt nghiệp đại học mỹ thuật công nghiệp ngành gốm năm 2000; quyết định ở lại thủ đô sinh sống làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật từ đó, nhưng đến năm 2014, anh mới có cơ hội cầm máy.

Anh chia sẻ: “Học hội họa, tôi muốn đưa ngôn ngữ hội họa để áp dụng vào nhiếp ảnh”. Có lẽ vì thế mà đa phần tác phẩm của anh như những bức tranh hữu tình, với những nét chấm phá nổi bật.

Thích chụp ảnh phong cảnh và những khoảnh khắc đời thường; phong cảnh và con người vùng Tây Bắc là hai mảng đề tài sáng tác chính của anh. Công việc của một kiến trúc sư không bị bó buộc về thời gian là điều kiện thuận lợi để anh được đi nhiều, chụp nhiều. Anh thích được sáng tác tự do, chỉ để thỏa niềm đam mê nhiếp ảnh.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tác giả Nguyễn Huy Quyền và một số tác phẩm của anh.

Hoa ban.

Xuân trên cao nguyên đá.

Cỏ lau.

Mùa xuân trên cao nguyên Mộc Châu.

Lễ hội đầu xuân.
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *