Năm 2016, Cà Mau đã vận động xây cất 33 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam

52 cá nhân và 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được nhận giấy khen của Tỉnh Hội.

Hiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam ở Cà Mau có 6.790 hội viên, với 501 chi hội khóm, ấp.

Trong năm 2016, Cà Mau đã vận động xây cất nhà cho nạn nhân chất độc da cam được 33 căn, sửa chữa 2 căn với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn sản xuất cho 152 hộ, với số tiền 672 triệu đồng…

Ngoài ra, Tỉnh Hội còn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội: Trao học bổng, tặng gạo, khám chữa bệnh miễn phí, khoan giếng nước, tặng tập học sinh… với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Dịp này, Tỉnh Hội đã trao 2 căn Nhà đồng đội cho 2 hội viên tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh và thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

Trung ương Hội trao Kỷ niệm chương cho 14 cá nhân và 1 bằng khen cho Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14; Tỉnh Hội trao giấy khen cho 52 cá nhân và 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *