Năm 2016, hơn 16 tỷ đồng đến với người tàn tật và trẻ mồ côi

Bà Dương Thu Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen của Trung ương Hội cho những tập thể có thành tích trong công tác Hội năm 2016.

Cà Mau hiện có 8.376 hội viên là người tàn tật và trẻ mồ côi. Năm 2016, tỉnh Hội, 9/9 huyện thành Hội, 101/101 Hội cấp xã đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội đã nâng lên rõ rệt.

Với nguồn quỹ hơn 16 tỷ đồng do Hội chủ trì vận động được, năm 2016, Hội các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện 6 chương trình hoạt động bảo trợ trọng tâm của Hội và tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp khác cho hơn 20 ngàn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi: Trợ giúp về y tế, phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho người khiếm thị, người cao tuổi, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao tặng 840 xe lăn, 103 xe đạp; trợ giúp về sinh kế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng 32 căn nhà tình thương cho hộ gia đình có người tàn tật.

Ngoài ra, các cấp Hội còn cấp học bổng, tặng quà, hỗ trợ mai táng phí khi từ trần… từ đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xã hội hóa nguồn lực trong hoạt động bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi của tỉnh.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Dịp này, Trung ương Hội tặng 63 Kỷ niệm chương, 14 Bằng khen cho cá nhân và tập thể; UBND tỉnh tặng 26 Bằng khen; Tỉnh Hội tặng giấy khen cho 11 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *