Năm Căn hết dịch tả heo châu Phi

Cụ thể, trong ngày 14/9, tại hộ gia đình ông Phạm Văn Sáu (ấp Trường Đức) có 1 con heo nái bị chết. Đến ngày 15/9, tại hộ gia đình ông Ngô Văn Đủ (ấp Ông Ngươn) có 2 con heo thịt bị chết.

Sau khi phát hiện heo bị chết, các gia đình nhanh chóng báo cho chính quyền lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Các ngành chức năng địa phương đã tiến hành xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Người dân chủ động thực hiện các bước tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Như vậy, đã qua thời gian quy định, xã Lâm Hải không tái phát dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, các địa phương khác trên địa bàn huyện cũng không xảy ra dịch.

Trước đó, huyện Năm Căn đã công bố hết dịch đối với hai xã Hàm Rồng và Hiệp Tùng.

Tính từ khi xảy ra dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, đến nay huyện đã tiêu hủy 86 con heo với trọng lượng hơn 4 tấn của 14 hộ dân tại các xã Ràm Rồng, Hiệp Tùng và Lâm Hải; đồng thời cấp phát 432 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *