Năm Căn: Liên hoan các nhà thiếu nhi và hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư

Ban Tổ chức Liên hoan cùng các em thiếu nhi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Năm Căn.

Ngoài khoảng 500 em thiếu nhi tại huyện Năm Căn, Liên hoan năm nay còn có 8 đơn vị huyện, thành phố tham gia, hơn 200 đại biểu thiếu nhi hoạt động chính thức cùng 30 anh chị phụ trách, 150 em thiếu nhi của các lớp, câu lạc bộ năng khiếu đang học tập, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Hàng trăm hoa sen và nến tri ân được đặt trên các phần mộ liệt sĩ.

Múa lân sư rồng do các em đang sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cùng giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào trang sử Đội ta”, thi vẽ tranh, thử thách tài năng qua các gameshow “Hiểu ý đồng đội”, “Người bạn bí ẩn”, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động… Ngoài ra, các em còn được xem trưng bày những hình ảnh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của các đơn vị. Viếng nghĩa trang và biểu dương lực lượng ngoài đường phố.

Nhiều trò chơi hoạt động, sôi nổi thu hút đông đảo các anh chị phụ trách, các em thiếu nhi tham gia.

Anh Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, trao kệ sách cho Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn.

Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn trao cờ luân lưu cho Nhà Thiếu nhi huyện U Minh, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan vào năm 2017.

Liên hoan nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích vào dịp hè cho các em thiếu nhi, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ phụ trách Đội, cán bộ chuyên trách nhà thiếu nhi và các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động cộng đồng xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức Liên hoan trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Năm Căn; tặng 1 kệ sách và các đầu sách cho nhà thiếu nhi huyện Năm Căn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *