Nam Phi lấy lại vị trí nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Dựa vào số liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cuối năm 2015, quy mô nền kinh tế của Nam Phi là 301 tỷ USD, trong khi GDP của Nigeria là 296 tỷ USD.

Cả hai nền kinh tế này hiện đang đối mặt với nguy cơ suy thoái. Trong quý I, kinh tế của nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi giảm 0,4% trong bối cảnh giá cả và sản lượng dầu thô thấp cùng với sự thiếu hụt ngoại tệ dẫn đến việc phải hạn chế nhập khẩu, kể cả nhập khẩu nhiên liệu. Còn Nam Phi, nền kinh tế phát triển nhất châu lục, trong cùng kỳ cũng giảm 0,2% do sản lượng nông nghiệp và khai khoáng cũng bị giảm mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *