Náo nức khai giảng năm học mới 2017 – 2018

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại một số điểm trường trong tỉnh, góp thêm động lực cho thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đánh trống khai trường năm học mới tại Trường THPT Cà Mau (TP. Cà Mau). Ảnh: THANH MINH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu tại Lễ khai giảng Trường THCS Nguyễn Thiện Thành (huyện Thới Bình).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Tạo (TP. Cà Mau). Ảnh: LÊ TUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiện đến dự lễ khai giảng và trao danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hương Tràm (TP. Cà Mau). Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng trao học bổng cho học sinh tại Trường THPT Cái Nước (huyện Cái Nước). Năm học mới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh; gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, nhằm định hướng cho các em học sinh chọn nghề và chọn trường sau khi hoàn thành chương trình THPT. Ảnh: VIỆT TIẾN

Dịp này, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân vận động, trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho học sinh và nhà trường.

Các nhà tài trợ trao học bổng cho Trường THPT Cà Mau. Ảnh: THANH MINH

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP. Cà Mau) náo nức trong ngày khai giảng năm học mới. Năm học qua, trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục Cà Mau đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 249/543 trường đạt chuẩn Quốc gia (tỷ lệ hơn 45%). Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS tiếp tục được nâng lên; rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Cà Mau được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi…

Trường Tiểu học Nguyễn Tạo là một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục TP. Cà Mau. Năm học 2017 – 2018, trường có 1.041 học sinh.

Học sinh lớp 1 xúng xính trong bộ đồng phục mới, theo cô vào lớp. Ảnh: BẢO LÂM

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) và Nhà máy Đạm Cà Mau trao học bổng cho Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP. Cà Mau). Ảnh: KIM CƯƠNG

Văn nghệ chào mừng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Danh Thị Tươi (huyện Trần Văn Thời) tổ chức khai giảng năm học 2017 -2018. Năm học vừa qua, trường có 265 học sinh, chia thành 8 lớp; chất lượng giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phát huy kết quả đạt được, trong năm học mới này, trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Ảnh: TUYẾT MỈNH

Trẻ mầm non háo hức trong Ngày hội đến trường. Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Chuẩn bị cho năm học 2017 – 2018, tỉnh Cà Mau đầu tư trên 50 tỷ đồng cho công tác sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, trong dịp hè vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngàn giáo viên, đồng thời bổ sung những kiến thức mới để phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới 2017 – 2018 đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *