Nét đẹp đời thường người dân mùa lũ

TẤN LỘC – A.VAPA

Tấn Lộc (Phùng Văn Tấn), sinh năm 1975, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Long An. Hiện tại anh vừa chụp ảnh dịch vụ vừa đi sáng tác và làm camera an ninh.

Sở trường chụp ảnh đời thường, qua những tác phẩm của anh, cuộc sống mưu sinh mùa lũ của người dân vùng châu thổ hiện lên sinh động, với vẻ đẹp vừa chân chất, lam lũ (Dáng quê, Tình mẹ…), vừa bình dị (Con nước lớn, Phút nghỉ ngơi, Phơi lưới…). Bên cạnh mảng đề tài chính, tâm đắc nhất về cuộc sống sinh hoạt mùa lũ của người dân vùng ĐBSCL, với “máu xê dịch” anh cũng đi sáng tác nhiều nơi, ghi lại nét đẹp nhiều vùng miền đất nước. Vừa kết thúc chuyến sáng tác 8 ngày ở Tây Bắc, anh dự định sẽ sắp xếp công việc để trong năm nay, khoảng đầu tháng 11, sẽ có thêm chuyến đi đến Tây Nguyên.

Bắt đầu sáng tác từ năm 2002, đến nay, anh có nhiều tác phẩm đoạt giải và triển lãm tại các “sân chơi” nhiếp ảnh: “Tình mẹ”, triển lãm tại Cuộc thi ảnh khu vực ĐBSCL năm 2012; “Ra chợ”, HCĐ Cuộc thi ảnh khu vực ĐBSCL năm 2013 và rất nhiều tác phẩm triển lãm tại các cuộc thi của tỉnh Long An, khu vực ĐBSCL, quốc gia và quốc tế.

Phút nghỉ ngơi.Con nước lớn.Tình mẹ.Phơi lưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *