Nét đẹp lễ chào cờ đầu tuần

Đúng 7 giờ sáng thứ Hai, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các chị em tập trung tại hội trường cơ quan, dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đồng loạt hát Quốc ca.

Chào cờ từ lâu đã trở thành nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm của công dân. Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca còn thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ông Trương Tuấn Linh, Phó Trưởng phòng Thông tin tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã được triển khai từ lâu, đối tượng tham gia bao gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc, sinh hoạt tại các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội. Nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, sinh động. Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể để có thể thông tin thêm về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhắc nhở, rút kinh nghiệm về thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”; biểu dương người tốt, việc tốt của cơ quan, đơn vị… Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh xem nghi thức chào cờ là hoạt động quan trọng và thường xuyên của đơn vị, được cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia. Điều đó không những tạo được nền nếp nghiêm túc ngay từ giờ đầu làm việc mà còn là nét đẹp nơi công sở”.

Một buổi chào cờ tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan đã trao đổi, bàn bạc và xây dựng chương trình, nội dung sinh hoạt phù hợp với mục đích, ý nghĩa, từ đó truyền tải được nội dung thông điệp đến cán bộ, công chức cơ quan, đảm bảo buổi sinh hoạt được diễn ra trong bầu không khí trang trọng, đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đề ra”.

Đều đặn vào sáng thứ Hai, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, gần 7 giờ sáng, các chị đã có mặt đông đủ tại hội trường cơ quan. Tất cả cán bộ tươm tất trong tà áo dài, xếp hàng ngay ngắn dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm lễ chào cờ. Mọi người cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát to bài Quốc ca trong tư thế nghiêm trang và niềm tự hào. Sau nghi thức chào cờ là triển khai nhiệm vụ công tác, đánh giá lại những kết quả đạt được trong tuần trước và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuần tiếp theo. Bên cạnh việc thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đại diện lãnh đạo cũng sẽ biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành nhiệm vụ… Tất cả các nội dung này đều công khai cho tất cả cán bộ, công chức tham dự lễ chào cờ nắm bắt, triển khai.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần mang mục đích và ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là việc làm thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, để từ đó tạo sức lan tỏa, tác động đến các tầng lớp nhân dân.

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca còn thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng; cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”.

Để triển khai việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức quán triệt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung, thời gian, cách thức tổ chức sinh hoạt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn tỉnh. Cùng với đó phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi sinh hoạt chính trị: Cơ sở vật chất, nội dung, người điều hành, người thực hiện, trong đó chuẩn bị nội dung thiết thực, phù hợp, sinh động để đảm bảo thời gian sinh hoạt chính trị diễn ra. Phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, đồng thời tạo điều kiện để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có điều kiện được tham gia chuẩn bị và trình bày nội dung tại buổi sinh hoạt chính trị.

Thông qua nghi lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đã tạo nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, kỷ luật lao động, khích lệ cán bộ, đảng viên trong đơn vị nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện nét đẹp văn hóa nơi công sở, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *