“Nét đẹp Văn hóa – Du lịch Vĩnh Long”

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 298 tác phẩm của 31 tác giả trong tỉnh gửi tham dự. Ngày 20/11, Ban Giám khảo chấm giải. Kết quả: Giải Nhất: Đờn ca tài tử (Nguyễn Vinh Hiển); giải Nhì: Du lịch sinh thái (Nguyễn Hữu Nam); Văn Thánh Miếu (Lê Quang Vinh); giải Ba: Thu hoạch bưởi năm roi (Lê Văn Hưu); Khu lưu niệm GS Trần Đại Nghĩa (Huỳnh Thanh Thiện); Tát nước bắt cá (Nguyễn Duy Minh); giải Khuyến khích: Trước giờ đua (Trần Nhành); Chợ cá thành phố Vĩnh Long (Lê Văn Hưu); Mùa chôm chôm chín (Nguyễn Hoàng Kha); Du lịch sinh thái (Nguyễn Hoàng Kha), Bánh xèo Nam Bộ (Nguyễn Vinh Hiển).

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số tác phẩm từ cuộc thi.

Đờn ca tài tử. Ảnh: NGUYỄN VINH HIỂN

Du lịch sinh thái. Ảnh: NGUYỄN HỮU NAM

Thu hoạch bưởi Năm Roi. Ảnh: LÊ VĂN HƯU

Văn Thánh Miếu. Ảnh: LÊ QUANG VINH

Khu lưu niệm giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

Du lịch sinh thái. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA

Tát nước bắt cá. Ảnh: NGUYỄN DUY MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *