Ngắm Đình Tân Hưng

Cổng đình được xây dựng lại khang trang năm 2014.

Tại nơi đây, đêm 1/5/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, nhóm thanh niên yêu nước gồm 3 người: Lương Thế Trân, Nguyễn Thế Cao, Nguyễn Ngọc Hưng đã treo lá cờ búa liềm của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) trên ngọn cây dương trước đình. Lá cờ đỏ búa liềm có dòng chữ: “Diệt trừ Pháp tặc”. Lần đầu tiên nhân dân Cà Mau được thấy cờ Đảng công khai xuất hiện. Và cũng tại đây, ngày 1/3/1946, Mặt trận Tân Hưng được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Thâm làm Bí thư, đồng chí Mai Đăng Khoa là Ủy viên Quân sự trực tiếp chỉ huy…

Đình Tân Hưng trước khi phục dựng.

Bức phù điêu tái hiện cuộc đấu tranh của quân và dân Cà Mau.

Với ý nghĩa ghi dấu nhiều sự kiện cách mạng lịch sử, ngày 4/8/1992, đình Tân Hưng được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia, trở thành “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu thêm kiến thức lịch sử, văn hóa để càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Đình Tân Hưng được phục dựng và xây mới bao quanh đình cũ.

Bia tưởng niệm đình Tân Hưng.

Nhà lưu niệm Mặt trận Tân Hưng.

Năm 2014, Di tích lịch sử đình Tân Hưng được nâng cấp, phục dựng gồm nhiều hạng mục, công trình: Nghi môn, giao thông hào, nhà khói, bia lưu niệm Mặt trận Tân Hưng, hệ thống chiếu sáng… Thời gian tới, công trình sẽ tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, bổ sung các công trình phụ trợ để nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *