Ngày hội sách – Văn hóa đọc, hướng tới Ngày sách Việt Nam 21/4

Chương trình Ngày hội sách – Văn hóa đọc mang đến hơn 1.000 đầu sách (văn học, truyện cổ tích, truyện tranh…) dành riêng cho học sinh tiểu học.

Song song với việc đọc sách, học sinh nhà trường còn được tham gia vào các hoạt động: Ô chữ thông thái, rung chuông vàng, giao lưu tiếng Anh, tô tượng, tô màu tranh minh họa sách… Từ đó đã tạo không khí vừa học vừa chơi, giúp học sinh ôn tập, tìm hiểu và mở rộng kiến thức. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong học sinh.

Hoạt động trên sẽ diễn ra tại sân Trường Tiểu học Tân Lợi trong 3 ngày.

Dịp này, Thư viện tỉnh Cà Mau còn trao tặng giáo viên nhà trường thẻ đọc sách điện tử, để có thể truy cập vào Thư viện điện tử, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin và đọc sách.

Ngoài điểm Trường Tiểu học Tân Lợi, Thư viện tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tổ chức lưu động chương trình Ngày hội sách – Văn hóa đọc đến các huyện: U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước; hướng tới chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *