Ngày Thơ Việt Nam 2018: Cuộc gặp gỡ của những người yêu thơ

Tại buổi họp mặt, nhiều bài thơ, ca khúc phổ nhạc được các nghệ sĩ hát, ngâm và trình diễn ấn tượng. Ngày thơ đưa mọi người về những năm tháng hào hùng của dân tộc, những bộn bề cuộc sống, cảm nhận về tình đời, tình người, về sự phát triển và đổi thay của quê hương Cà Mau.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để trình bày ca khúc do chính ông phổ nhạc từ thơ.

Tham dự ngày thơ, độc giả không những được nghe thơ mà còn được giao lưu với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và thưởng thức các bài hát được phổ nhạc từ thơ.

Nhà thơ Lê Chí nói về hoàn cảnh ra đời của hai tập thơ “Tình” và “Đời” do ông sáng tác.

Hoạt động ngày thơ hàng năm góp phần cổ vũ thêm tinh thần yêu thơ ca, nghệ thuật của các nhà thơ, người yêu thơ; đồng thời, đây là cơ hội để người yêu thơ trao đổi những kinh nghiệm trong sáng tác nghệ thuật cũng như trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *