Ngọc Hải và những khoảnh khắc đời thường

NGUYỄN NGỌC HẢI – HOPA

Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1966, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Từ khi còn trẻ, anh đã thích sáng tác ảnh phong cảnh, những khoảnh khắc đời thường. Ngọc Hải lao động không ngừng trên cả hai phương diện: Chơi nghệ thuật và vì cuộc sống. Nhiếp ảnh với anh vừa là nghiệp vừa chính là nghề.

Anh có nhiều tác phẩm đoạt giải cao và triển lãm ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế: Năm 1989, giải Đặc biệt cuộc thi do Ủy ban Tầm nhìn Trái đất tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), giải Xuất sắc (ACCU) năm 2002 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), năm 2003 có tác phẩm được chọn vào Bộ sách ảnh “100 năm kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam”, giải Xuất sắc ảnh báo chí mùa xuân năm 2006, do CLB Ảnh báo chí tổ chức với bộ ảnh “Thảo cầm viên trong ánh mắt tuổi thơ”, giải Ba cuộc thi ảnh APO Photo Contest “Tokyo – Nhật Bản” 2010…

Tới đây, anh dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ ảnh mà anh ấp ủ hơn hai năm qua, về cuộc sống mưu sinh, những gánh hàng rong, người lao động đời thường ở Sài Gòn.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hải và một số tác phẩm của anh.

Buổi sáng Sài Gòn.

Cuộc sống vui.

Sài Gòn tỏa sáng.

Dâng hương.

Ra chợ sớm.

Bên ô cửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *